Những bóng hồng quyến rũ phía sau các tuyển thủ Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đã khởi động chiến dịch World Cup của họ một cách thành công với việc trở thành một trong 3 đội chắc suất đi tiếp sau 2 vòng đấu bảng tại World Cup năm nay. Tiếp tục đi theo cổ vũ cho đội sẽ là những cô gái xinh đẹp và tài năng - những người vợ, bạn gái (WAGs) - động lực tinh thần mạnh mẽ của các tuyển thủ Bồ Đào Nha.

1. Georgina Rodríguez

georgina-1669699629.jpg

Georgina Rodríguez luôn là gương mặt nổi bật nhất khi bạn trai cô - Cristiano Ronaldo - vẫn là “ngôi sao” hàng đầu tại đội tuyển quốc gia. Cô gái 28 tuổi sinh ra ở Argentina và lớn lên ở Tây Ban Nha, nơi cô gặp Ronaldo khi làm việc trong một cửa hàng Gucci với tư cách là người bán hàng vào năm 2016. Kể từ đó, cô trở thành nàng WAG nổi tiếng nhất trên Instagram với 40 triệu người theo dõi. Georgina cũng đã phát triển dòng quần áo của riêng mình, là nhân vật chính trong một loạt phim của Netflix.

2. Ines Tomaz

tomaz-1669699583.png

Ines Tomaz, 23 tuổi, là người mẫu bikini. Cô gặp Bernardo Silva trong thời gian phong tỏa, sau khi họ được những người bạn chung giới thiệu và không thể tách rời kể từ đó. Hồi tháng 5 năm nay, người đẹp tóc vàng tiết lộ rằng cô đã đính hôn với “ngôi sao” của Man City.

3. Margarida Corceiro

margarida-corceiro-4-scaled-1669699583.jpg

Margarida Corceiro, 20 tuổi, là bạn gái của "ngôi sao" Bồ Đào Nha - Joao Felix. Cô là diễn viên, lần đầu tiên đóng vai chính trong Prisoneira vào năm 2019 và hiện đang góp mặt trong bộ phim Bem me Quer. Năm 2020, cô là gương mặt nổi bật trong chương trình Dancing with the Stars tại Bồ Đào Nha.

4. Ginevra Festa

festa-1669699583.jpg

Là một vũ công tại các quán bar, Ginevra Festa - bạn gái của Ruben Dias sở hữu thân hình rất quyến rũ và nóng bỏng. Trước khi hẹn hò với Ginevra, Ruben có khoảng thời gian 3 năm chung sống cùng "ngôi sao" nhạc pop April Ivy. Năm 2021, cặp đôi chia tay với lý do khác biệt trong lối sống. Dù nữ ca sĩ có ngỏ lời hàn gắn nhưng không thành công. Mùa hè vừa qua, hậu vệ này bị bắt gặp hẹn hò với Ginevra khi cả 2 tay trong tay tình tứ ở Formentera. Festa cũng làm việc ở Dubai, nơi cô biểu diễn tại “các quán rượu quyến rũ nhất thế giới”.

5. Debora Lourenco

debora-1669699583.jpg

Debora Lourenco, 31 tuổi, bắt đầu hẹn hò với Ruben Neves vào năm 2014, trước khi họ kết hôn vào năm 2019 trong một buổi lễ nhỏ, riêng tư. Họ có 3 con - bé gái Margarida và 2 bé trai - Martim và Mateo.

6. Ana Pinho

pinho-819x1024-1669699582.jpg

Ana Pinho, 28 tuổi, gặp chồng- Bruno Fernandes, khi cả hai mới 16. Họ kết hôn năm 2015 và chào đón đứa con đầu lòng Matilde ra đời 2 năm sau đó. Năm 2020, cả 2 chào đón thêm cậu bé Goncalo. Fernandes luôn khẳng định rằng, mọi thành công của anh đều gắn với với gia đình - những người luôn đến Old Trafford để xem anh thi đấu.

7. Daniela Machado

cancelo-1669699583.jpg

Daniela Machado, 26 tuổi, một blogger và là người có ảnh hưởng trong xã hội tại Bồ Đào Nha. Cô là bạn gái của Joao Cancelo từ thời thơ ấu. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò vào năm 2011 tại Lisbon. Kể từ đó, cô đã luôn theo chân Cancelo trong hành trình bóng đá của anh đến Tây Ban Nha, Ý và Anh. Cả 2 có chung một cô con gái là Alicia.

Phương Quyên