Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở về Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32

Ngay sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng (ngày 25/3) cùng câu lạc bộ PFU BlueCats tại giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Nhật Bản - V.League mùa giải 2022-2023, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã lên đường trở về Việt Nam để chuẩn bị cho Cúp vô địch các Câu lạc bộ nữ châu Á 2023 diễn ra tại Vĩnh Phúc vào cuối tháng 4 và SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới.

thanh-thuy-1-1679982773.jpg
Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã lên đường trở về Việt Nam 

Hôm nay (28/3), Trần Thị Thanh Thúy rời Nhật Bản để trở về Việt Nam. Theo lịch trình, cô sẽ có mặt ở Long An để gặp Ban lãnh đạo đội bóng VTV Bình Điền Long An (đơn vị chủ quản của Thanh Thúy). Sau đó, cô sẽ có mặt tại Ninh Bình hội quân cùng đội tuyển quốc gia vào ngày 1/4 tới.

Lần gần nhất, Thanh Thúy góp mặt ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là dự Cúp Bóng chuyền nữ châu Á 2022 và ASEAN Grand Prix 2022. Trước đó, Thanh Thúy là đội trưởng và thành viên đội bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 31 và giành huy chương bạc trên sân nhà.

Trần Thị Thanh Thúy là gương mặt không còn xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền nước nhà. Cô là chủ công số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Với chiều cao lên tới 1m93, Thanh Thúy cũng trở thành vận động viên cao nhất lịch sử bóng chuyền nước nhà. Không chỉ thành công trong màu áo VTV Bình Điền Long An, Thanh Thúy còn gặt hái được những thành tựu nhất định khi thi đấu tại nước ngoài.

Sinh năm 1997, Thanh Thúy lần đầu đến với bóng chuyền vào năm 12 tuổi. Gia nhập đội trẻ của VTV Bình Điền Long An vào năm 2010. Tới năm 2014, cô trở thành thành viên của đội 1 và gây ấn tượng bằng những pha nhảy phát bóng tấn công cùng khả năng thực hiện những pha kết thúc uy lực từ biên.

thanh-thuy-3-1679982773.jpg
Trần Thị Thanh Thúy không còn xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền nước nhà

Ngay trong mùa giải đầu tiên, Thanh Thúy là nhân tố quan trọng giúp VTV Bình Điền Long An. Năm 2017 là mùa giải mà Trần Thị Thanh Thúy thi đấu đặc biệt thăng hoa. Cô trở thành nhân tố quan trọng nhất trên hành trình chinh phục thành công chức vô địch quốc gia. Đây là chức vô địch quốc gia thứ ba trong lịch sử của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An và Thanh Thúy được bình chọn là vận động viên toàn diện nhất.

Mùa giải 2018, Thanh Thúy cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch. Cô tiếp tục được được Ban Tổ chức bình chọn là vận động viên toàn diện nhất.

Không chỉ thành công trên đấu trường trong nước. Năm 2016, Trần Thị Thanh Thúy nhận lời thi đấu cho Bangkok Glass tại lượt về giải vô địch quốc gia Thái Lan. Cô nhanh chóng trở thành trụ cột và có nhiều đóng góp vào chuỗi 7 chiến thắng cũng như chức vô địch mùa 2016-2017 của câu lạc bộ này.

Tháng 10/2017, Thanh Thúy chuyển sang thi đấu cho Attack Line - câu lạc bộ bóng chuyền mới được thành lập của Đài Bắc - Trung Hoa. Cô thi đấu tương đối nổi bật và cùng các đồng đội giành vị trí thứ ba giải vô địch quốc gia Đài Bắc - Trung Hoa mùa giải 2017-2018.

Năm 2019, Thanh Thúy gia nhập Denso Airybees. Denso là cái tên không mấy xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam bởi câu lạc bộ này từng vô địch giải Bóng chuyền VTV Cup 2005.

thanh-thuy-2-1679982773.jpg
Thanh Thúy sẽ có mặt tại Ninh Bình hội quân cùng đồng đội tại đội tuyển quốc gia

Với việc khoác lên mình màu áo câu lạc bộ Denso Airybees, Trần Thị Thanh Thúy trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam tranh tài tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia nữ Nhật Bản. Năm 2021, Thanh Thúy một lần nữa đến Nhật Bản và lần này cô khoác áo cho CLB PFU Bluecats. Cô thường được ra sân trong mùa 2021-2022 và thi đấu cả ở vị trí chủ công lẫn phụ công. PFU Bluecats kết thúc mùa 2021-2022 ở vị trí thứ 9 tại giải vô địch quốc gi nữ Nhật Bản sau 4 chiến thắng và 12 thất bại.

Trung tuần tháng 9/2022, Trần Thị Thanh Thúy đã trở lại Nhật Bản để cùng PFU Bluecats tham dự giải vô địch quốc gia nữ Nhật Bản mùa 2022-2023. Và ngày sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng ở V.League mùa giải 2022-2023, Trần Thị Thanh Thúy được về nước để chuẩn bị cho những nhiệm vụ trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đ.H