Công bố quyết định công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam

Sáng 9/4, tại tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức công bố quyết định công nhận Ban vận động và cuộc họp Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam thực hiện Quyết định số: 2701/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/221 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

karatedo-1-1649582307.jpg
Phiên họp đầu tiên của ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam

Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận với 17 thành viên là cốt cán của bộ môn Karate (Tổng cục Thể dục thể thao), các lãnh đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Liên đoàn Karate trên khắp cả nước. Nhiệm vụ chính là vận động công dân, tổ chức tham gia vào Liên đoàn Karate Việt Nam và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam; Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc vận động và chuẩn bị thành lập Liên đoàn; Định kỳ báo cáo tiến độ công tác vận động và chuẩn bị thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao.

Để chuẩn bị nguồn lực, mọi điều kiện tốt nhất sẵn sàng cho việc thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam, Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để ra mắt Ban vận động và triển khai kế hoạch công tác nhằm hoàn thiện các thủ tục, điều kiện để tiến tới tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam thời gian tới.

Đến tham dự buổi công bố, có ông Vũ Sơn Hà - Trưởng bộ môn Karate (Tổng cục Thể dục thể Thao), Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á và toàn thể 17 thành viên trong danh sách Ban vận động thành lập Liên đoàn.

karatedo-1649582292.jpg

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe công bố quyết định công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam; Báo cáo kế hoạch hoạt động của Ban vận động; Báo cáo dự thảo Điều lệ hoạt động của Liên đoàn; Hội nghị trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất dự kiến thời gian địa điểm tổ chức Đại hội; Giải pháp huy động nguồn kinh phí tổ chức Đại hội.

Tại Việt Nam, bộ môn Karate được phát triển mạnh mẽ do tính khoa học và hiệu quả tập luyện, cùng với tinh thần thượng võ của người dân Việt Nam. Trong những năm gần đây, Karate Việt Nam đã không ngừng phát triển không chỉ về số lượng hàng trăm ngàn võ sinh, trải khắp 63 tỉnh thành. Karate trở thành môn học trong nhiều hệ thống giáo dục công lập và dân lập. Và điều này đã được khẳng định bằng các tấm huy chương mà các tuyển thủ Karate Việt Nam đã mang về từ các cuộc tranh tài quốc tế cũng như trong khu vực.

Vào cuối tháng tháng 3/2022, giải vô địch Karate Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia, đội tuyển Karate Việt Nam đã xuất sắc giữ vị trí thứ Nhất toàn đoàn trong 9 quốc gia tham dự với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Có được thành tích đáng tự hào như vậy, ngoài việc nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và ngành Thể dục thể thao, thì nhân lực từ các Liên đoàn địa phương, sự huấn luyện bài bản từ cơ sở, đóng vai trò quan trọng.

karatedo-3-1649582292.jpeg

Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Liên đoàn Karatedo Đông Nam Á (SEAKF) diễn ra tại Campuchia hôm 23/3 vừa qua, với sự tín nhiệm cao của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, ông Vũ Sơn Hà, đại diện Karate Việt Nam đã vinh dự được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Karatedo Đông Nam Á.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một đại diện của Việt Nam được bầu giữ vị trí cao nhất của SEAKF. Đây không chỉ là vinh dự với cá nhân ông Vũ Sơn Hà mà còn với Thể thao Việt Nam.

Để chuẩn bị tốt cho SEA Games 31 sắp đến cũng như sự phát triển lâu dài của Karate Việt Nam, việc thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng và được xem là yếu tố quan trọng đưa phong trào Karate nước nhà ngày càng gặt hái được nhiều thành công và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại SEA Games 31, môn Karate sẽ tổ chức tranh tài ở 7 nội dung nam (5 đối kháng, 2 quyền) và 8 nội dung nữ (6 đối kháng, 2 quyền) tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình từ ngày 12 đến 23/5.

P.V