Giải Cử tạ châu Á 2022: Việt Nam giành 5 huy chương vàng

Giải Cử tạ vô địch châu Á được diễn ra từ ngày 6 đến 16/10 tại Manama - Bahrain. Đây là giải vô địch lần thứ 50 của nam và là lần thứ 31 dành cho các đô cử nữ. Đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự với các lực sĩ Lại Gia Thành, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Khổng Mỹ Phượng, Hoàng Thị Duyên, Quàng Thị Tâm, Phạm Thị Hồng Thanh và Trần Thị Mỹ Dung. Các lực sĩ của Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu các ngày tiếp theo.

cu-ta-2-1665383701.jpg
Lực sĩ Khổng Mỹ Phượng (45kg nữ) đã xuất sắc mang về 2 huy chương vàng ở nội dung cử giật và tổng cử

Mặc dù, không có Thạch Kim Tuấn trong đội hình ra quân nhưng các võ sĩ Việt Nam đã mang về 5 huy chương vàng.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, lực sĩ Khổng Mỹ Phượng (45kg nữ) đã xuất sắc mang về 2 huy chương vàng ở nội dung cử giật và tổng cử.

Tại hạng 45kg của Khổng Mỹ Phượng có tổng số 7 vận động viên góp mặt đến từ Philippines, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Arab Saudi. Với thành tích cử giật là 78kg, cử đẩy là 88kg và tổng cử là 166kg, Khổng Mỹ Phượng đã giành tấm huy chương vàng nội dung cử giật và tổng cử. Ngoài ra thành tích 88kg của cô cũng giúp Mỹ Phượng giành thêm 1 tấm huy chương bạc nội dung cử đẩy.

cu-ta-3-1665383702.png
Lực sĩ Lại Gia Thành xếp thứ nhất tổng cử hạng 55kg tại giải vô địch châu Á năm nay

SEA Games 31 vừa qua, Khổng Mỹ Phượng đã góp mặt thi đấu và cô đạt huy chương bạc hạng 45kg nữ với tổng cử 172kg (80kg cử giật, 92kg cử đẩy).

Trong ngày thi đấu tiếp theo, Nguyễn Trần Anh Tuấn (61kg), Lại Gia Thành (55kg) tiếp tục thi đấu thành công tại giải.

Mọi sự chú ý được hướng về hạng cân 61kg bởi đây là nội dung quan trọng của cử tạ nam châu Á cũng như là một trong những hạng cân chính tại Olympic. Cạnh tranh ở hạng cân này có 3 vận động viên Nguyễn Trần Anh Tuấn, Jia Xionghui (Trung Quốc) và Ricko Saputra (Indonesia). Tại nội dung cử đẩy, Anh Tuấn đã là người xuất sắc đoạt huy chương vàng khi nâng được mức tạ 161kg. Saputra về nhì với 158kg và Xionghui chỉ nâng được mức tạ 156kg.

cu-ta-1-1665383701.jpg

Tuy nhiên ở nội dung cử giật, Xionghui đã đạt được thành tích 140kg trong khi Anh Tuấn chỉ nâng được 134kg. Với kết quả này, đô cử Việt Nam chỉ đoạt chiếc huy chương bạc cử giật và nội dung tổng cử, Saputra đoạt huy chương đồng với tổng cử 291kg. Huy chương vàng tổng cử của nội dung thuộc về Jia Xionghui (Trung Quốc) với 296kg.

Trong khi đó, lực sĩ Lại Gia Thành đã hoàn thành bài thi của mình ở hạng 55kg nam để đứng đầu chung cuộc với tổng cử với thành tích 262kg, nội dung cử giật Thành đạt 120kg và cử đẩy là 142kg. Ngoài thành tích huy chương vàng tổng cử thì Lại Gia Thành còn có thêm tấm huy chương vàng ở nội dung cử giật. Tháng 5 vừa qua, Lại Gia Thành đã dự SEA Games 31 và giành huy chương vàng khi đạt tổng cử 268kg của hạng 55kg.

P.L