Giải Bóng chuyền AVC Challenger Cup 2023: Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D

Ngày 16/6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường tới Indonesia tham dự giải Bóng chuyền AVC Challenge Cup 2023. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 25/6 tại Gresik - một thành phố nằm ở Đông Java (Indonesia). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được xếp ở bảng D cùng với Mông Cổ và Uzbekistan.

bong-chuyen-1-1685163469.jpg
Việt Nam xếp ở bảng D với Mông Cổ và Uzbekistan tại giải Bóng chuyền nữ Challenger Cup châu Á 2023

Mới đây, Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đã công bố kết quả bốc thăm chia bảng giải Bóng chuyền nữ Challenger Cup châu Á 2023. Tham dự giải có 12 đội được chia vào 4 bảng đấu gồm: Indonesia, Macau - Trung Quốc, Philippines (bảng A), Hong Kong - Trung Quốc, Đài Bắc - Trung Hoa, Iran (bảng B), Ấn Độ, Úc, Kazakhstan (bảng C) và Việt Nam, Uzbekistan, Mông Cổ (bảng D).

Đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại bảng D, đây được xác định là một bảng đấu dễ thở dành cho các cô gái của chúng ta.

Được biết, Việt Nam và Uzbekistan đã không gặp nhau trong nhiều năm gần đây. Nhưng xét theo thành tích ở Challenger Cup 2022, Uzbekistan chỉ có 1 chiến thắng trước Singapore và thua cả Malaysia. Trong khi đó, Malaysia ở khu vực Đông Nam Á chỉ thuộc nhóm trung bình (hạng 6 SEA Games 32).

Còn về phía đội tuyển Mông Cổ, đội bóng nước này đã đem toàn bộ tuyển thủ gia nhập câu lạc bộ Khuvsgul Erchim để tham dự giải Bóng chuyền các Câu lạc bộ nữ châu Á 2023 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 25/4 đến 2/5. Chung cuộc, Mông Cổ xếp vị trí 8/9. Cũng tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam dưới tên gọi Sport Center 1 đã giành ngôi vô địch lịch sử trên sân nhà.

Để chuẩn bị cho giải, ngay sau khi trở về từ đấu trường SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ đã chính thức hội quân vào ngày 24/5. Như vậy toàn đội sẽ có khoảng 3 tuần tập luyện tại Quảng Ninh.

Sau khi giành ngôi á quân SEA Games 32, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giữ nguyên bộ khung 14 vận động viên, đồng thời đề xuất tập trung thêm phụ công Nguyễn Thị Uyên, libero Nguyễn Thị Kim Liên cùng 2 chuyền hai trẻ Vi Thị Yến Nhi và Cao Thị Hoa Thắm. Tuy nhiên, do Nguyễn Thị Uyên chưa bình phục chấn thương, tuyển Việt Nam có thể sẽ chỉ lên đường dự giải với 17 thành viên.

P.V