Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương sắp quay trở lại

Sau thời gian tạm hoãn, giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương sẽ quay trở lại vào tháng 3 tới đây ngay sau khi kết thúc Vòng I giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Năm ngoái, giải đấu này không được tổ chức do tình hình dịch bệnh.

bong-chuyen-1-1676698944.jpg
Sau thời gian tạm hoãn, giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương sẽ quay trở lại vào tháng 3 tới đây

Sau khi Vòng 1 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hoá chất Đức Giang 2023 kết thúc, 4 đội bóng nhất, nhì mỗi bảng đấu sẽ tham dự Cúp Hùng Vương diễn ra vào cuối tháng 3 tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương là giải thi đấu thường niên trong hệ thống các giải đấu Bóng chuyền Việt Nam dành cho các câu lạc bộ bóng chuyền tham dự giải vô địch Bóng chuyền Việt Nam có thành tích tốt nhất. Giải do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức từ năm 2004.

Năm 2020 giải đấu không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến Vòng 1 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia bị lùi lịch xuống tháng 6. Năm 2021, là giải đấu thứ ba trong năm của bóng chuyền Việt Nam sau Cúp Hoa Lư - Bình Điền và Vòng 1 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia. Đến năm 2022, do dồn thời gian cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị SEA Games 31 nên giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương không được tổ chức.

Như vậy, năm nay giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3. Sau đó sẽ là đợt tập trung hai đội tuyển Bóng chuyền nam và nữ, chuẩn bị cho SEA Games 32 và các giải đấu quốc tế.

Ở nội dung nữ, VTV Bình Điền Long An là đội đang giữ chức vô địch. Đội bóng miền Tây đã bảo vệ thành công chức vô địch họ giành được năm 2019 (năm 2020 giải không tổ chức do ảnh hưởng của COVID-19). Với chức vô địch này, VTV Bình Điền Long An là đội thứ ba có cú hat-trick vô địch tại giải đấu qua các năm 2018, 2019 và 2021.

Ở nội dung nam, Sanest Khánh Hòa lên ngôi đầy thuyết phục sau chiến thắng có phần khá dễ dàng trước Tràng An Ninh Bình trong trận chung kết Cúp Hùng Vương 2021.

P.V