Hành trình Chạy bộ Tiếp sức xuyên Việt 2023 hoàn tất ngày thứ hai

Hành trình chạy bộ tiếp sức từ Hà Giang đến Cà Mau trong 14 ngày của 10 “chiến binh” đã hoàn tất ngày thứ hai. Số tiền quyên góp được sau 2 ngày của cuộc hành trình gần 300 triệu đồng cho Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam.

Hành trình Chạy bộ Tiếp sức xuyên Việt 2023 chính thức bắt đầu vào 0:00 ngày 1/1/2023 từ Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), dự kiến kết thúc vào ngày 14/1 đến Mũi Cà Mau. 10 vận động viên phong trào liên tục chạy tiếp sức xuyên ngày đêm trong 14 ngày. Đoàn vận động viên đã về đến thủ đô Hà Nội vào ngày 2/1/2023. Tính đến hết ngày 2/1/2023, chương trình đã quyên được gần 300 triệu đồng cho Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (275 triệu đồng). Số tiền quyên góp dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày chạy tới.

Nông Văn Chuyền, một chàng trai trẻ quê Lạng Sơn là người khởi xướng Hành trình Chạy bộ Tiếp sức xuyên Việt. Các vận động viên sẽ thay phiên nhau chạy liên tục trong 14 ngày để hoàn thành cung đường dài hơn 2.000km. Trên dọc đường chạy của mình, đoàn đã nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của nhiều câu lạc bộ chạy với hình thức giao lưu, chạy đồng hành và ủng hộ quyên góp tiền cho chương trình.

xuyen-viet-ngay-2-3-1672810712.jpg
Nhiều vận động viên phong trào tham gia chạy tiếp sức xuyên Việt 2023 và thay nhau chạy liên tục trong 14 ngày

Các câu lạc bộ đã tiếp sức cho 10 vận động viên trên hành trình chạy bộ đặc biệt này sau 2 ngày của chương trình gồm: Hà Giang Runners, Tuyên Quang Runners, Tây Hồ Hà Nội Runners, Đan Phượng Runners, 19 Runners, Thanh Trì Runners, Văn Quán Runners, Thanh Hà Runners, Ecolife Runners, Rùa Runners, West Lake Runners, VietDuc Hospital Runners...

10 vận động viên (9 nam, 1 nữ) tham gia hành trình này gồm: Huỳnh Thái Lộc, Nguyễn Thanh Bình (Bình Dương Running Club), Trần Ngọc (GOYA Runners & Friend), Trương Văn Tâm (T-Coaching), Nguyễn Hoàng Nam (Sơn Trà Runner), Bùi Văn Đà (Bến Tre), Lò Văn Hồng (Câu lạc bộ Tia Chớp xanh - Học viện Cảnh sát nhân dân), Vũ Đình Duân và Nông Văn Chuyền (Tốc Sport) và Hoàng Xuân Vân Anh (Nữ thành viên duy nhất của Cộng Đồng Chạy Bộ Theo Nhịp Tim MAF - MAFVN).

xuyen-viet-ngay-2-6-1672810712.jpg
Đoàn vận động viên đã có mặt ở Hà Nội vào tối ngày 2/1

Các vận động viên sẽ được chia làm 5 cặp với mục tiêu phải hoàn thành lộ trình 60km/cặp trong mỗi ngày chạy. Cặp đôi vận động viên sẽ thay phiên nhau chạy liên tục để đảm bảo hoàn thành kế hoạch càng sớm càng tốt. Ở lần tổ chức đầu tiên giữa năm 2020, các vận động viên đã hoàn thành lộ trình từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Mũi Cà Mau dài khoảng hơn 2.600km trong 251 giờ 11 phút.

Năm 2023, đoàn đặt mục tiêu sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến để thiết lập kỷ lục mới. Ngoài ra, những người tổ chức sự kiện cũng đặt tham vọng quyên góp vượt qua con số 99 ca phẫu thuật của lần tổ chức trước, thông qua tổ chức Operation Smile Việt Nam.

Vĩnh Toàn