Giải Billiard Pool 10 bi Las Vegas Open 2023: Cơ thủ Quốc Hoàng vào vòng tứ kết

Giải Billiard Pool 10 bi Las Vegas Open 2023 diễn ra từ 23 đến 26/2 tại Las Vegas quy tụ 192 cơ thủ tham dự. Giai đoạn 1, các cơ thủ đấu loại kép, chọn ra 64 cơ thủ đấu loại trực tiếp ở giai đoạn 2. Đây là giải đấu chạy đà cho giải vô địch thế giới 10 bi 2023 cũng diễn ra tại Las Vegas sau đây ít ngày. Quỹ thưởng của giải là 125.000 USD.

bi-a-1-1677393204.jpg
Dương Quốc Hoàng là đại diện còn sót lại của Billiards Việt Nam có mặt ở vòng tứ kết của giải Billiard Pool 10 bi Las Vegas Open 2023

Bốn đại diện Việt Nam tham dự giải đấu Pool 10 bi danh giá nhất thế giới là Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện và Tạ Văn Linh. Nguyễn Phong Nam cũng đăng ký và đến Mỹ, song không có tên trong danh sách tranh tài. Về nữ Việt Nam có Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Bích Trâm và Bùi Xuân Vàng tham dự. 

Đương kim vô địch của giải đấu là Wojciech Szewczyk (cơ thủ từng bị Dương Quốc Hoàng đánh bại 11-1 tại giải vô địch thế giới 9 bi diễn ra hồi đầu tháng 2).

Dương Quốc Hoàng là đại diện còn sót lại của Billiards Việt Nam có mặt ở vòng tứ kết của giải. Trên đường đến tứ kết, Dương Quốc Hoàng lần lượt hạ Joshua Watson và Prathamesh Sawant, sau đó thua Alex Kazakis và xuống nhánh thua. Cơ thủ 36 tuổi sau đó thắng Lukas Fracasso-Verner, Roland Garcia và Ko Pin-Yi.

bi-a-3-1677393204.jpgDương Quốc Hoàng lần lượt hạ Joshua Watson và Prathamesh Sawant nhưng để thua Alex Kazakis và xuống nhánh thua. 

Được miễn vòng 1, Dương Quốc Hoàng vào nhánh thắng và gặp Sawant Prathamesh. Không khó cho Dương Quốc Hoàng giành chiến thắng 4-1, 4-1 trước đối thủ Ấn Độ từng thua Nguyễn Phúc Long tại US Open 2022. Trước đó ở vòng loại cuối tranh suất vào tốp 64, Dương Quốc Hoàng xuất sắc thắng cơ thủ chủ nhà Mỹ Joshua Watson 4-3, 4-2.

Sau đó Dương Quốc Hoàng tiếp tục khẳng định đẳng cấp thế giới khi loại cựu vô địch thế giới Ko Pin-Yi chỉ trong 2 hiệp với tỷ số 4-3, 4-2 ở vòng 1/8, để lần thứ hai liên tiếp vào tứ kết một giải lớn sau pool 9 bi thế giới đầu tháng 2/2023.

Ko Pin-Yi (Đài Loan) 34 tuổi, từng vô địch pool 9 bi lẫn 10 bi thế giới năm 2015, và hơn 20 danh hiệu quốc tế trong sự nghiệp. Theo bảng thứ tự pool thế giới của WPA, Ko đang đứng thứ 32, còn Quốc Hoàng ở vị trí 62.

Ko Pin-Yi từng đánh bại những đối thủ mà tên tuổi ai nấy đều quen thuộc như Carlo Biado và Shane Van Boening. Nhưng đụng độ Hoàng trong trận đấu sáng 26/2, cơ thủ lừng danh Đài Loan đã phải nói lời chia tay với giải.

bi-a-2-1677393204.jpg
Đối thủ của Quốc Hoàng ở tứ kết là Shane van Boening

Đối thủ của Quốc Hoàng ở tứ kết là Shane van Boening. Cơ thủ Việt Nam từng thắng Boening kịch tính 11-10 ở vòng 1/8 pool tại giải vô địch thế giới Pool 9 bi 2023 vừa diễn ra tại Ba Lan hồi tháng 2. Cơ thủ Mỹ đã giành hơn 100 danh hiệu quốc tế trong sự nghiệp, ở cả 3 thể loại pool 8 bi, 9 bi và 10 bi.

Trong khi đó, cả 3 cơ thủ khác dự giải là Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên và Lường Đức Thiện, nhưng đều không vào tới vòng loại trực tiếp.

Ở giải nữ tại pool 10 bi Las Vegas Open 2023, Bùi Xuân Vàng cùng Nguyễn Bích Trâm vào vòng 2 nhánh thua. Trước đó, Bùi Xuân Vàng xuất sắc loại Tamara Rademakers của Hà Lan 3-4, 4-3, 4-3. Nguyễn Bích Trâm cũng không kém khi vượt qua Julie Madlener của Mỹ 4-2, 4-1. Thật tiếc khi Huỳnh Thị Ngọc Huyền thua đối thủ Nga Aleksandra Guleikova 0-4, 4-0, 2-4.

Sau Alfa Las Vegas Open là tới giải vô địch thế giới Pool 10 bi cũng diễn ra từ 28/2 đến 4/3 tại đây, nơi Việt Nam sẽ có 4 đại diện tranh tài: Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện và Tạ Văn Linh. 

Đ.H

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/co-thu-quoc-hoang-vao-vong-tu-ket-giai-billiard-pool-10-bi-las-vegas-open-2023-a20871.html