Sắp khởi tranh giải vô địch cờ Tướng đồng đội quốc gia

150 kỳ thủ đến từ 20 đơn vị sẽ tranh tài tại giải vô địch cờ Tướng đồng đội quốc gia sẽ diễn ra tại Bắc Giang từ ngày 2 đến 12/4.

co-tuong-1679982541.jpg
150 kỳ thủ đến từ 20 đơn vị sẽ tranh tài tại giải vô địch cờ Tướng đồng đội quốc gia 2023 tại Bắc Giang

Tại giải, các kỳ thủ sẽ tranh tài 4 nội dung gồm cờ Nhanh, cờ Chớp, cờ Tiêu chuẩn, cờ Truyền thống (dành cho các kỳ thủ chưa đạt huy chương tại các giải vô địch quốc gia, kỳ thủ đạt huy chương tại giải trẻ vô địch quốc gia được tham gia). Tranh giải đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ cả 4 nội dung. Trong đó, nội dung cờ Tiêu chuẩn và cờ Truyền thống thi đấu cùng thời điểm.

Các kỳ thủ sẽ thi đấu theo hệ Thụy sĩ 9 ván. Ở ván cuối, các kỳ thủ của cùng một đội có trên 50% số điểm của tổng số ván đã thi đấu sẽ không gặp nhau.

Tham dự lần này, đội cờ Tướng thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lực lượng hùng hậu và mạnh nhất gồm: Diệp Khai Nguyên, Trần Thanh Tân, Nguyễn Minh Nhật Quang, Trềnh A Sáng, Đào Quốc Hưng, Trần Chánh Tâm, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Hoàng Lâm, Vũ Quốc Đạt, Phan Nguyễn Công Minh, Si Diệu Long, Đàm Thị Thùy Dung, Cao Phương Thanh, Nguyễn Huỳnh Phương Lan, Nguyễn Anh Đình, Nguyễn Hoàng Yến, Trần Huỳnh Thiên Kim, Trần Tuệ Doanh, Hoàng Thị Hải Bình, Lại Quỳnh Tiên, Trần Lê Ngọc Thảo, Trần Thái Hòa, Đinh Hữu Pháp, Nguyễn Phúc Anh.

Môn cờ Tướng có trong chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia. Chính vì vậy, thông qua giải đấu này là cơ hội cọ xát chuyên môn để các kỳ thủ tranh tài hướng tới đấu trường quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

P.V